Xét xử đường dây vận chuyển 255 bánh heroin: Án tử cho những con thiêu thân

Thứ ba, 17/12/2013 11:33

(Cadn.com.vn) - Chiều 13-12, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên đối với 6 bị cáo tham gia đường dây mua bán 255 bánh heroin bị lực lượng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An triệt phá vào cuối tháng 7-2012. Điều đáng nói, vụ án này có 5 bóng hồng, trong đó có 3 bị cáo là chị em dâu và 2 bị cáo nguyên là giáo viên.

11 giờ 30 ngày 31-7-2012, tại vườn hoa ga Vinh, thuộc P. Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An), lực lượng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phá Chuyên án 838H, bắt giữ Vũ Đức Mạnh (1964, trú H. Vũ Xuyên, TP Nam Định) và Nguyễn Thị Nhung (1976, trú P. Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An), thu 30 bánh heroin và 19 triệu đồng khi 2 đối tượng này đang chờ tàu hỏa để vận chuyển vào TPHCM tiêu thụ. Sáng 1-8, tiến hành mở rộng chuyên án, lực lượng TS thu thêm 40 bánh heroin, đưa tổng số heroin đã phát hiện thu giữ trong Chuyên án là 70 bánh, đồng thời bắt thêm 4 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Hoài Thu (1980), Nguyễn Thị Châu (1968, đều trú xã Tiền Phong, H .Quế Phong, Nghệ An), Trương Thị Huệ (1975, trú P. Hồng Sơn, TP Vinh) và Nông Thị Hân (1977, trú xã Đắc NDrung, H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông); thu 2,87 tỷ đồng, 14 cây vàng, 207.000USD, 1 ô-tô Fortuner, đưa tổng số tiền thu giữ ban đầu trên 8 tỷ đồng.

Vũ Đức Mạnh

Sau nhiều lần hoãn và tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 12- 12- 2013 TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử công khai vụ án Vũ Đức Mạnh cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên xét xử, hành trình vận chuyển 255 bánh heroin được các bị cáo khai trước tòa: từ tháng 4 đến ngày 31-7, dưới sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng Nguyễn Công Hải (1959, trú xã Minh Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An), Mạnh và đồng bọn đã nhiều lần mua ma túy của một đối tượng người Lào ở sát biên giới thuộc địa bàn H. Quế Phong, sau đó đưa về TP Vinh rồi đưa vào TPHCM và đưa ra Lạng Sơn tiêu thụ. Cụ thể, tháng 4-2012, Nguyễn Công Hải nhờ Trương Thị Huệ tìm người vận chuyển 5 bánh heroin từ TPHCM ra Nghệ An. Huệ nhớ đến người bạn là Nông Thị Hân, đang khó khăn về kinh tế, nhiều lần nhờ Huệ giúp đỡ nên đã gọi điện cho Hân vào ga Sài Gòn nhận 5 bánh heroin rồi mang ra Nghệ An. Vụ việc trót lọt và Hân được trả công 10 triệu đồng. Cũng thời gian này, Hải tiếp tục nhờ Hân mang 10 bánh heroin trở vào Sài Gòn trót lọt và được trả 30 triệu đồng tiền công. Số hàng này, sau đó thông qua Nguyễn Công Hải, Vũ Đức Mạnh và Trương Thị Huệ, đã được phân ra bán cho các đối tượng không quen biết trên địa bàn.

Tháng 5-2012, Hải, Huệ và một người đàn bà tên Phạm Thị Kha (trú TT Kim Sơn, H. Quế Phong) chung tiền mua 20 bánh heroin. Sau khi có “hàng”, Hải giao cho Mạnh đi tàu mang vào TPHCM tiêu thụ và trả công 160 triệu đồng. Một tháng sau đó, những đối tượng này lại tiếp tục chung tiền mua 30 bánh heroin, rồi gọi cho Hân từ Đắc Nông ra nhận “hàng” để vận chuyển vào TPHCM tiêu thụ. Phi vụ này, Hân được trả tiền công 90 triệu đồng. Liều lĩnh nhất là ngày 22-7-2012, do có mối quan hệ từ trước với Mạc Bình Dư (1971, ở TT Đồng Đăng, H. Cao Lộc, Lạng Sơn) nên Hải và Huệ đặt vấn đề mua bán heroin. Được đối tượng này đồng ý, Hải một mình điều khiển xe lên Quế Phong, gặp đối tượng người Lào tên là Xì Dinh, mua 60 bánh heroin rồi cùng Huệ đi tàu ra Hà Nội, rồi đi ô-tô khách lên Lạng Sơn giao cho Dư. Trong phi vụ này, các đối tượng đã thu lợi bất chính 10,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Châu, Nông Thị Hân, Trương Thị Huệ, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Hoài Thu.

Ngày 29-7-2012, Hải, Châu và Huệ gặp nhau tại một quán cà-phê trên đường Nguyễn Thái Học (TP Vinh) để bàn bạc về một phi vụ làm ăn lớn tiếp theo. Tại đây, các đối tượng đã gom tiền rồi gửi lên Quế Phong để cho Thu đi gom heroin. Sau khi nhận tiền, Thu liên lạc với Xì Dinh rồi vào rừng nhận 70 bánh heroin đưa về phòng của mình ở KTX giáo viên Trường THCS Tiền Phong cất giấu. Đêm đó, Thu chia đôi “hàng”, 40 bánh bỏ vào bì xác rắn để dưới gầm giường, 30 bánh bỏ vào vali đưa về Vinh giao cho Mạnh. Sáng 31-7, khi Mạnh và Nhung chuẩn bị lên tàu thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng với 30 bánh heroin. Khám xét phòng của Thu, thu thêm 40 bánh heroin chưa kịp tiêu thụ.

Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2012, các đối tượng trong đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam do Nguyễn Công Hải lập nên (hiện đang bỏ trốn) đã thực hiện trót lọt 10 phi vụ mua với tổng số 255 bánh heroin từ Nghệ An vào TPHCM, ra Lạng Sơn tiêu thụ. Toàn bộ số heroin này Hải và đồng bọn mua tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện miền núi Quế Phong, rồi vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau để ra các địa phương nói trên tiêu thụ.

Chiều 13-12-2013, sau 2 ngày xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo trước tòa. Xét tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cũng như khối lượng ma túy các bị cáo tham gia buôn bán là rất lớn, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Đức Mạnh, Trương Thị Huệ, Nông Thị Hân, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thị Châu cùng mức án tử hình. Bị cáo Nguyễn Thị Nhung lãnh án tù chung thân. Riêng Nguyễn Công Hải, khi bắt được sẽ xét xử sau.

Xuân Sơn